Bí Tích | CôngGiáo.org
≡ Menu

Bí Tích

  1. Bí Tích là dấu bề ngoài Ðức Chúa Giêsu đã lập để ban ơn bề trong cho ta.
  2. Ðể trở thành một bí tích cần phải có 3 điều kiện:
    • Phải do Chúa Giêsu Lập.
    • Dấu bề ngoài (Mô thể – Chất thể).
    • Ơn bề trong.
  3. Có 7 phép Bí Tich: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa, Giải Tội, Xức Dầu Thánh, Truyền Chức Thánh, và Hôn Phối.
  4. Bí Tích được chia làm 3 loại:
    • Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa (Bắt đầu cuộc sống Kitô hữu).
    • Hoà Giải: Giải Tội và Xức Dầu Thánh.
    • Ơn Gọi: Truyền Chức Thánh và Hôn Phối.
  5. Bí Tích khai tâm nghĩa là qua các bí tích khai tâm, con người trở thành phần tử của Giáo Hội trong cùng một cộng đoàn đức tin, sống đúng theo tinh thần Chúa Kitô.
  6. Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức, và Mình Thánh Chúa được gọi là bí tích khai tâm vì:
    • Bí Tích Rửa Tội: Làm cho ta trở thành người Kitô hữu mới và được chia sẻ sự sống với Chúa Kitô.
    • Bí Tích Thêm Sức: Chúng ta được mời gọi lên trong đức tin và làm chứng nhân cho Chúa Kitô bằng lời nói và việc làm của chúng ta.
    • Bí Tích Mình Thánh Chúa: Nhắc nhở sự hiện diện của Chúa Kitô luôn ở với chúng ta, cùng hiệp nhất với Giáo Hội.
  7. Mục đích của bí tích là:
    • Làm cho con người được thánh thiện.
    • Xây dựng Giáo Hội, là Nhiệm Thể của Chúa Kitô.
    • Ðể tôn kính, thờ lạy Chúa.
  8. Có 3 Bí Tích được chịu một lần là: Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh tại vì 3 Bí Tích này in vào linh hồn ta một dấu thiêng liêng không bao giờ mất được.
  9. Bí Tích Mình Thánh Chúa quan trọng nhất vì bí tích này ban chính Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi ơn Thánh cho ta.
  10. Chúa Giêsu ban các Bí Tích cho ta.
  11. Chúng ta nhận được ơn thánh khi lãnh nhận các Bí Tích nếu chúng ta: Sạch tội trọng, có lòng muốn, và có ý ngay lành như lòng tin và lòng mến.
  12. Chúng ta lớn lên trong ơn thánh nhân đức và bảy ơn Chúa Thánh Thần như thế nào?
    • Lãnh nhận các Bí Tích.
    • Cầu nguyện.
    • Làm các việc lành.
  13. Bí Tích Rửa Tội và Giải Tội còn gọi là bí tích kẻ chết vì ban cho ta sự sống siêu nhiên và ơn thánh Chúa cho những người đã chết trong tội.

(Trở Về Trang: 7 Phép Bí Tích)

{ 17 comments… add one }
  • Dinh Nguyen August 21, 2021, 5:36 am

    Có 3 bí tích chỉ được chịu một lần là : Bí tích rửa tội, Thêm sức và Truyền Chức Thánh.
    Như vậy, Bí tích Hôn Phối có thể chịu nhiều lần sao? Trong khi, “Những gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân chia” là sao đây?

    • Danh January 12, 2022, 8:37 pm

      Đúng là ” Những gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân chia” nhưng do con người đã không chung thủy với nhau . Ô Môsê đã xin cùng Chúa cho nới lỏng vấn đề này (do sự không chung thủy của người nam (nữ) ). Do vậy ngày nay Bí Tích này cử hành nhiều lần vẫn có thể được . Nhưng Hội Thánh vẫn khuyến nghị chúng ta làm theo lề luật ban đầu của Thiên Chúa là / đơn thân / bất khả phân ly /.

      • Nguyet April 8, 2022, 12:06 pm

        Cử hành nhiều lần ở đây phải có các điều kiện: vị hôn phối của mình đã mất hoặc vị hôn phối tiếp theo không phải người công giáo.

    • Hiệp December 4, 2022, 4:07 am

      Khi bạn đời chết bạn vẫn lấy ng khác được mà

  • Tran van Ngoc August 17, 2020, 5:48 pm

    Bảy phép Bí Tích do Chúa Giêsu lập ra, ai vi phạm 1 trong 7 BT này thì bị vạ tuyệt thông tiền kết. Xin cám ơn.

  • phero ta gia hung March 26, 2019, 9:11 am

    toi chuc cac ban duoc hanh phuc mai mai va ko co toi nhieu

  • Vân Anh January 24, 2018, 10:28 am

    Mình mới biết đến chúa nên các bí tích cũng ko hiểu lắm. Mong mọi người giúp đỡ mh để mình hiểu biết hơn về Đức Chúa Trời. Mình ở bên lương nhưng từ khi biết đến chúa thì rất yêu mến chúa

    • Maria Như April 9, 2018, 9:08 pm

      Thật vui khi thấy cmt của bạn, chúc bạn luôn được hạnh phúc bởi luôn được đầy tràn hồng ân của Chúa ?

    • Job Nguyễn Ngọc Mạnh August 18, 2019, 12:45 pm

      Bạn là 1 người có khao khát thật lớn để tìm Chân Lý.Xin Thánh Thần Thiên Chúa soi sáng và chúc lành cho bạn.

    • Sơn Nguyễn January 25, 2020, 4:25 pm

      Vân Anh ở đâu? Tôi có thể giúp VÀ tìm hiểu thêm về Đức tin Công giáo. Có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ email trên. Nếu có thì giờ, vô Google và gõ “sách giáo lý của Giáo Hội Công giáo” để đọc. Thân ái.

  • Sandy Le October 13, 2014, 1:22 am

    Stephen ơi, đọc lại câu 8 xem có phải bạn đã đánh sai không? Truyền Chức Thánh hay Mình Thánh Chúa? Cho mình xin lỗi nếu mình đã lầm nha 🙂

    • Phước December 18, 2015, 3:56 am

      Truyền Chức Thánh bạn ơi… vì là những bí tích chỉ lãnh nhận 1 lần trong đời.. còn Mình Thánh Chúa là bí tích Thánh Thể thì ngày nào chúng ta chẳng có thể lãnh nhận .. hehe

      • Giuse Trần Khải December 29, 2015, 10:58 am

        Cảm ơn bạn. Thực sự lúc đọc câu 8 mình chưa hiểu từ ” chịu một lần” đối với Bí Tích Truyền chức Thánh giờ đọc đoạn comment của bạn mình hiểu rồi.

  • Sandy Le October 13, 2014, 12:54 am

    Làm ơn cắt nghĩa rõ về Bí Tích Xức Dầu Thánh cho mình với… Theo sự hiểu biết của mình thì Bí Tích này dành cho người bịnh nặng, hoặc người gần chết có đúng không? Và Bí Tích Xức Dầu Thánh mang ý nghĩa gì? Có tác dụng gì?

    • Lucia July 4, 2019, 12:17 am

      Bi tích xuc dau thanh la bi tích cua su an ủi, tang súc manh cua su tha thu và chua lanh tam hon và than xác

      • Sơn Nguyễn January 25, 2020, 10:52 am

        Đó là Bí tích Xức dầu Bệnh Nhân (Anointing of the Sick); Sách Giáo Lý của GHCG không dùng chữ “Xức dầu thánh” nữa.

      • Nguyet April 8, 2022, 12:10 pm

        Dầu được thánh hiến có 3 loại dùng cho 3 mục đích khác nhau. Nếu nói bí tích xức dầu thánh thì chưa đúng. Phải là bí tích xức dầu bệnh nhân. Mà xức dầu bệnh nhân không phải là lúc nào sắp nguy tử mới xức mà có thể xức bất cứ lúc nào nếu cảm thấy mình yếu đuối cần được an ủi, chữa lành

Cancel reply

Leave a Comment

Next post:

Previous post: